Công bố công khai cơ sở vi phạm pháp luật về giá cả thị trường

Chủ nhật, 11/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 6-5 đến 8-5, Đoàn Kiểm tra liên ngành (ĐKTLN) TP Đà Nẵng đã tiến hành ra quân kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn TP. Đối với hoạt động SXKD bún tươi, qua kiểm tra tại 2 cơ sở là bà Nguyễn Thị Hương (211-Trần Cao Vân - Đà Nẵng) và bà Đặng Thị Anh Phương (213-Trần Cao Vân - Đà Nẵng), ĐKTLN phát hiện 2 cơ sở này đã tăng giá bán bún tươi bất hợp lý từ 4.700đ/kg bán lẻ và 4.000đ/kg bán sỉ (tháng 12-2007) lên 6.000đ/kg bán lẻ và 5.300đ/kg bán sỉ (từ tháng 1-2008 đến nay) trong lúc các yếu tố chi phí không thay đổi đáng kể. Bên cạnh đó, 2 cơ sở này còn không thực hiện việc niêm yết giá bán; nơi sản xuất không bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm; không thực hiện kiểm định đối với phương tiện đo lường.

Đối với mặt hàng xi-măng thì có dấu hiệu đáng quan ngại. Theo ông Nguyễn Nho Hậu, Trưởng đoàn ĐKTLN thì hiện nay, trên thị trường Đà Nẵng đã có dấu hiệu khan hiếm xi-măng do nhu cầu tăng cao đối với các loại xi-măng như Chinfon, Hoàng Thạch, Nghi Sơn, Kim Đỉnh. Ông Trần Thượng Quáng, Tổ trưởng Tổ Công tác số 3 thuộc ĐKTLN cho biết thêm đã có hiện tượng các đại lý, cửa hàng bán lẻ lợi dụng tình hình này để găm giữ hàng nhằm nâng giá bán tùy tiện. Trong khi đó, các đơn vị đầu mối phân phối chính xi-măng trên địa bàn Đà Nẵng như Cty TNHH Minh Toàn (ở địa chỉ số 1A-đường 2-9) là tổng đại lý của Cty Xi-măng Kim Đỉnh hay Xí nghiệp Kinh doanh Vật liệu xây dựng (Cty CP Xi-măng - Vật liệu xây dựng - Xây lắp Đà Nẵng), ở 15-Lê Hồng Phong - Đà Nẵng là nhà phân phối các loại xi-măng như Hoàng Thạch, Bỉm Sơn, Hải Vân, Hoàng Mai lại không có hệ thống mạng lưới, cửa hàng bán lẻ; gần như toàn bộ xi-măng được các đơn vị này đưa về Đà Nẵng chủ yếu bằng đường thủy và đường sắt đều cung cấp cho các đại lý, thậm chí bán xi-măng ngay tại cảng, tại ga chứ không đưa về kho của đơn vị rồi mới xuất bán. Đây là một trong những hình thức buôn bán lòng vòng đẩy giá cả hàng hóa lên, dễ tạo kẽ hở cho các đại lý găm giữ hàng để nâng giá bán trục lợi mỗi khi có nhu cầu về mặt hàng này tăng cao. Đáng lo ngại hơn là khi xảy ra sự cố sốt xi-măng, các đơn vị đầu mối phân phối khó có thể thực hiện được các biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường theo sự chỉ đạo của Nhà nước.

Cơ quan chức năng kiểm tra mặt hàng gas.

Về mặt hàng gạo, qua kiểm tra đối với 2 cơ sở kinh doanh gạo là Phi Hùng (228-Ông Ích Khiêm) và Phương (73-Hải Phòng), tuy không phát hiện việc tăng giá bán nhưng ĐKTLN cũng phát hiện 2 cơ sở này có dấu hiệu vi phạm gian lận về thuế, vi phạm chế độ hóa đơn chứng từ... Còn đối với mặt hàng tân dược, kiểm tra tại Nhà thuốc số 370-Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng, ĐKTLN phát hiện vi phạm như không thực hiện niêm yết giá và không có ngày sản xuất theo quy định của Bộ Y tế đối với một số loại thuốc kháng sinh. Kết quả bước đầu qua 3 ngày kiểm tra, kiểm soát thị trường của ĐKTLN cho thấy thị trường Đà Nẵng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ khan hiếm, tăng giá đối với một số mặt hàng thiết yếu. Chính vì vậy, sáng 9-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương đã có buổi làm việc với ĐKTLN và chỉ đạo ĐKTLN tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, lưu ý tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng gạo, bún, mì, phở; xi-măng, sắt thép, xăng, dầu, gas; tân dược,...; đồng thời kết hợp kiểm tra cả các vi phạm về VSATTP, PCCC...

Về đối tượng kiểm tra, đồng chí Võ Duy Khương yêu cầu ĐKTLN cần chọn lọc một số DN giữ vai trò đầu mối, chi phối thị trường để kiểm tra, đồng thời giao Sở Công Thương TP Đà Nẵng chủ trì làm việc với các DN sản xuất, thương mại lớn trên các lĩnh vực thiết yếu để quán triệt các DN này chấp hành, thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiềm chế lạm pháp nói chung, bình ổn giá cả thị trường nói riêng, đồng thời có biện pháp quản lý, điều tiết khi có đột biến thị trường trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBNDTP Võ Duy Khương đặc biệt lưu ý ĐKTLN phải kiên quyết xử ký nghiêm, kịp thời đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về giá cả thị trường, nhất là các trường hợp đầu cơ, găm giữ hàng hóa, tăng giá...; cho công bố công khai các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phạm Hoàng